Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

12 đại sứ quốc tế đến Hội An thưởng ngoạn nghệ thuật thực cảnh

Phóng viên - 03/07/2018 | 11:35 (GTM + 7)

VOVGT-Vừa qua, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã đón tiếp đoàn Đại sứ từ nhiều quốc gia tới thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An

Các Đại sứ chụp ảnh lưu niệm khi đến xem màn biểu diễn Nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An

Ngày 29/6 vừa qua, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã vinh dự được đón tiếp đoàn Đại sứ từ nhiều quốc gia, bao gồm Italia, Tây Ban Nha, Áo, Brazil, Cộng hòa Séc, Maroc, Haiti, Indonesia cùng Điều phối viên Liên hợp quốc, Tổng lãnh sự Pháp, Lãnh sự danh dự Rumani.

Đặc biệt có sự tham dự của ông Phạm Sanh Châu – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người Việt Nam đầu tiên tranh cử chức Tổng giám đốc UNESCO, để thưởng thức đêm diễn đặc biệt của chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An nằm trong Hệ thống công viên văn hóa chủ đề - Hội An Impression Theme Park.

Đây là chương trình đặc biệt được tổ chức với mục đích giới thiệu bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt đến các Đại sứ các nước - những người đóng vai trò là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới với Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Sanh Châu – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ: Cá nhân tôi tôi cảm thấy rất ấn tượng, nhưng ấn tượng đó nên để các vị đại sứ chia sẻ, nói chuyện với các vị đại sứ thì họ nói rằng, tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng đây là 1 trong những show đẹp nhất trên thế giới, đẹp ở sự trình diễn đông người, ít có show nào biểu diễn vũ đạo lại đồng nhất như thế, và ít có show nào mang lại cảm xúc về lịch sử, cả về nội dung câu chuyện và cả về vẻ đẹp…

Trong suốt chương trình, các vị Đại sứ và quan khách Quốc tế đã được chiêm ngưỡng một bức tranh chân thực, sống động về cuộc sống lao động thường ngày của người dân Hội An xưa, được hòa mình vào từng cung bậc cảm xúc của những câu chuyện tình yêu gắn liền với xứ Quảng. Hành trình hơn 400 năm lịch sử của Hội An đã được kể lại một cách tinh tế, uyển chuyển, đậm đà bản sắc Việt thông qua chất liệu nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ, âm thanh, ánh sáng hiện đại hàng đầu thế giới.

Đại sứ Brazil, ngài Marco Antonio Diniz Brandao chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức trọn vẹn vở diễn: “Tôi rất thích thú, bởi Ký ức Hội An vừa cho tôi trải nghiệm một thoáng lịch sử, văn hóa Việt Nam, vừa là một trong những show đẹp nhất mà tôi từng được xem. Tôi tin rằng với chất lượng và sự chuyên nghiệp của show, Ký ức Hội An sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt trong xu hướng du lịch khám phá văn hóa miền đất di sản này”…

Sân khấu hoành tráng quy tụ hàng trăm diễn viên biểu diễn

Những màn vũ đạo, tạo hình, âm thanh, ánh sáng đều được những chuyên gia hàng đầu trong nước dàn dựng

Đặc biệt, chương trình còn được nhà sử học Dương Trung Quốc cố vấn về nội dung

Ký ức Hội An được đánh giá là một sản phẩm nghệ thuật đậm nét văn hóa Việt, một câu chuyện Việt do người Việt kể. Chương trình quy tụ đội ngũ Ban cố vấn là các chuyên gia hàng đầu trong nước: Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam… cùng với các chuyên gia nghệ thuật thực cảnh hàng đầu thế giới...

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //