Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

1000 người bệnh và người nhà được đưa về quê đón Tết nguyên đán

Phóng viên - 01/02/2019 | 11:18 (GTM + 7)

VOVGT - Từ ngày 25/1 đến nay viện K đã có 32 chuyến xe lăn bánh, đưa hơn 1000 người bệnh và người nhà bệnh nhân trở về quê đón Tết nguyên đán.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Năm nay có 32 "chuyến xe yêu thương" chở miễn phí khoảng 1.000 bệnh nhân về quê đón tết. Ảnh: Duy Tiến - ANTĐ

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp các ngành trong cả nước tiếp tục có nhiều hoạt động thiện nguyện chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Với những người mắc bệnh hiểm nghèo, ngoài những món quà Tết thì những chuyến xe miễn phí chở họ về quê nhà đón Tết là một hoạt động đầy ý nghĩa khi các nhà ga, bến xe trong những ngày này đều quá tải hành khách.

Sáng nay, 20 chuyến xe yêu thương xuất phát từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã tỏa đi khắp các tỉnh thành miền Bắc và về đến tận Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đưa hơn 700 bệnh nhân về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Những cái bắt tay bịn rịn giữa người về và người ở lại điều trị, giữa y bác sĩ và bệnh nhân, cùng những giọt nước mắt xúc động trước hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này. Dù còn mệt mỏi sau ca phẫu thuật, liệu trình truyền hóa chất hoặc xạ trị nhưng những bệnh nhân ung thư đã yên tâm hơn, đỡ vất vả hơn khi không còn phải chật vật bắt xe về quê:

"Được bệnh viện và nhà hảo tâm tổ chức chuyến xe về quê Thái Nguyên, chúng tôi rất mừng. Không biết nói gì hơn, chúng tôi rất cảm ơn."

"Tôi được xe đưa về Bát Xát, Lào Cai. Tôi rất mừng, cảm ơn sự hỗ trợ của bệnh viện và các nhà hảo tâm…"

Hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tập trung tại sảnh Bệnh viện K để lên xe về quê đón tết. Ảnh: Duy Tiến - ANTĐ

Từ ngày 25/1 đến nay đã có 32 chuyến xe lăn bánh, đưa hơn 1000 người bệnh và người nhà bệnh nhân trở về quê đón Tết nguyên đán. Khi những chuyến xe lăn bánh cũng là lúc các y, bác sỹ vẫy tay theo và gửi những lời chúc nghĩa tình, rồi lại tất bật với công việc giao ban, điều trị cho những bệnh nhân ở lại. Ông Trần Văn Thuấn, giám đốc Bệnh viện K cho biết:

Đây là một tình cảm hết sức quý báu của Bệnh viện K, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, báo Tuổi trẻ, các nhà tài trợ. Họ đã chia sẻ, đồng cảm với những sự khó khăn của người bệnh trong việc tiếp cận với các phương tiện giao thông quá tải trong dịp Tết, sự khó khăn về kinh tế. Đây là một hành động hết sức thiết thực làm ấm nồng người bệnh, giúp người bệnh tin yêu hơn vào cuộc sống, giúp họ cùng với thuộc sẽ chiến thắng bệnh tật trở về cuộc sống đời thường.”

Đồng hành với các hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện K hơn chục năm qua, sáng nay chị Hoàng Thị Thanh Thúy, trưởng nhóm từ thiện Hoa Tâm (Hải Phòng) từng là bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã có mặt từ sáng sớm, chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng bệnh ung thư, rồi trao quà lì xì cho cả những bệnh nhân về quê và những người bệnh ở lại điều trị. Chị Thúy chia sẻ:

“Riêng nhóm Hoa Tâm không giới hạn xe cho các tuyến Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Ngày mai mặc dù không còn chương trình chạy xe nữa nhưng riêng nhóm Hoa Tâm vẫn duy trì vào lúc 5h30 chiều mai vẫn có chuyến cuối đưa bệnh nhân về Hải Phòng. Chúng tôi đã thông báo với tất cả bệnh nhân ở các khoa là ai về Hải Phòng thì vẫn được tài trợ xe như bình thường”

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K lên xe lì xì cho các người bệnh. Ảnh: Duy Tiến - ANTĐ

Hỗ trợ kinh phí để tổ chức những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê đón Tết, ngoài các doanh nghiệp lớn còn có những người dân bình thường, giàu lòng trắc ẩn. Chị Vũ Thị Hồng Minh ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết:

“Mình cũng chỉ là người dân bình thường thôi nhưng thấy bệnh nhân nhiều người rất là khổ, muốn mang một chút tấm lòng để cho mọi người thấy có sự quan tâm của cộng đồng, được sự quan tâm yêu mến của con người xung quanh cho mọi người có niềm vui sống. Sống thêm được ngày nào là cũng có trọn một niềm vui”

Đáp ứng yêu cầu của nhiều bệnh nhân còn phải truyền dịch và xạ trị vào ngày mai, ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục bố trí một số chuyến xe về Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Không chỉ có bệnh nhân tại Bệnh viện K mà còn nhiều người tại Bệnh viện quân y 103, Nhi Trung ương, Bạch Mai, Việt Đức, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng được đưa về quê đón Tết dịp này.

Trên những chuyến xe yêu thương, chắc chắn mỗi bệnh nhân sẽ cảm thấy ấm lòng và con đường trở về ngôi nhà thân thuộc sẽ gần hơn. Dẫu biết rằng sau đợt ngày nghỉ Tết nguyên đán sẽ có những bệnh nhân phải quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị nhưng tất cả đều hy vọng một năm mới sức khỏe sẽ tốt lên và những điều an lành sẽ đến.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //